Thiếu tướng Lê Mã Lương thăm Công ty Đóng tàu Hồng Hà

2021-12-11 09:57:52 0 Bình luận
Ngày 11/12, Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLLVTND, Ủy viên đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội và đồng chí Nguyễn Ngọc Quyết, Tổng Biên tập Tạp chí Điện Tử Hoà Nhập cùng một số Doanh nghiệp hội viên đã đến thăm và làm việc với Công ty đóng tàu Hồng Hà.

Đón tiếp đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Biên Thùy và đồng chí Nguyễn Thái Hùng, Phó giám đốc Công ty cùng các cán bộ, sĩ quan, công nhân quốc phòng...Thay mặt công ty, đồng chí Nguyễn Biên Thùy thông tin với đoàn công tác về tình hình hoạt động của công ty.

Thiếu tướng Lê Mã Lương làm việc với lãnh đạo Công ty Đóng tàu Hồng Hà.

Trải qua 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bằng trái tim nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã viết nên một hành trình chinh phục và làm chủ công nghệ về đóng mới và sửa chữa các con tàu hiện đại với trọng tải hàng nghìn tấn phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và kinh doanh, góp phần đưa vị thế và uy tín của công ty lướt trên sóng nước Hồng Hà vươn ra biển lớn, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Thiếu tướng Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên nhà máy. Thể hiện rõ qua sự đóng góp của nhà máy vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đoàn công tác thăm quan mô hình nhà máy Công ty Đóng tàu Hồng Hà.

Công ty Đóng tàu Hồng Hà trải  qua 56 năm hình  thành  và  phát  triển  là một chặng đường dài qua nhiều thách thức, thăng trầm với các tên gọi khác nhau: Ban Ca nô (30/10/1965), Nhà máy Q173 (26/4/1968); Nhà máy A173 (6/1972); Xí nghiệp 173 (1983); Công ty Đóng tàu Hồng Hà (4/1996). Và rất đáng tự hào, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ viết nên những mốc son chói lọi trong trang sử vàng của Công ty nói riêng và của Quân đội nói chung trong công tác phục vụ chinh phục đường thủy và hàng hải.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, quân số của Công ty chỉ có 20 cán bộ và cơ sở vật chất chỉ có hai chiếc xe Gat vận chuyển thiết bị, vật tư đến các cơ sở sản xuất ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng để gia công đặt hàng. Nhiệm vụ thì mới và rất khó khăn vì bom đạn chiến tranh, tuy vậy, nhưng chỉ trong 3 năm, đơn vị đã nhận và sản xuất hàng trăm phương tiện các loại, kịp thời phục vụ nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo Công ty cùng Đoàn Công tác trực tiếp xuống thăm xưởng sản xuất.

Đứng trước đại dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp cả trong nước và thế giới, gây ra những tác động không nhỏ với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Nổi bật là: Một số hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài đều phải tạm hoãn, chưa có phản hồi; chi phí mua sắm vận chuyển vật tư, trang bị và các chi phí khác tăng cao. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của  toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động với Công ty, trên cơ sở sẻ chia gian khổ, vững niềm tin, gắn bó với công ty trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để tránh dịch bệnh phát sinh và lây lan làm đình trệ sản xuất.

Song song với đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ TCCNQP lần thứ X, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Huy động các nguồn lực, đề xuất đầu tư nhằm củng cố, nâng cao năng lực và tham mưu, đề xuất đóng mới, sửa chữa các tàu quân sự có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, tính năng kỹ, chiến thuật hiện đại phù hợp với nhu cầu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh đóng mới và sửa chữa các tàu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong quản lý, sản xuất kinh doanh. Giữ gìn, thu hút đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có năng lực chuyên môn, trình độ tay nghề cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Sàn nâng công trình do Công ty đóng tàu Hồng Hà thiết kế sản xuất để phục vụ đóng cọc, lắp điện gió trên biển.

Đồng thời, công ty tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển mối quan hệ chiều sâu với một số đối tác chiến lược tạo nền tảng để phát triển ổn định; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; nghiên cứu, phát triển thị trường; đa dạng hóa sản phẩm kinh tế; huy động sức mạnh tập thể trong thực hiện công tác tiếp thị, quảng bá, tìm kiếm sản phẩm trong và ngoài nước. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm kinh tế, xuất khẩu để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục xây dựng, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống của thị trường, cơ chế, chính sách. Chú trọng đến bản quyền và thương hiệu sản phẩm xuất khẩu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...